Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành cường quốc về sản xuất chất bán dẫn

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật)-Thứ năm, ngày 18/11/2021 11:36 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang đặt mục tiêu đưa nước này trở lại thành cường quốc về sản xuất chất bán dẫn, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho sản xuất công nghiệp.

Sự thiếu hụt nguồn cung chất bán dẫn do dịch COVID-19 đã làm bộc lộ những rủi ro đối với ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản. Để hạn chế các rủi ro này, Nhật Bản đã thúc đẩy chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong nước, nhằm chủ động nguồn cung.

Theo hãng thông tấn JiJi, ngày 15/11, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn, đồng thời công bố chiến lược cơ bản nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030.

Hãng thông tấn cũng trích phát biểu của Bộ trưởng Koichi Hagiuda, trong đó nhấn mạnh chất bán dẫn là bộ não của ngành công nghiệp, có vai trò quan trọng trong thời đại kỹ thuật số; khôi phục ngành sản xuất chất bán dẫn là sứ mệnh quốc gia.

Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành cường quốc về sản xuất chất bán dẫn - Ảnh 1.

Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành cường quốc về sản xuất chất bán dẫn. (Ảnh minh họa - Ảnh: Shutterstock)

Cùng với chiến lược cơ bản, Nhật Bản đã đưa ra các mục tiêu cũng như các chính sách cụ thể trong ngắn hạn và trung hạn để khôi phục vị thế cường quốc trong sản xuất chất bán dẫn.

Báo Sankei cho biết, với chiến lược này, Nhật Bản đặt mục tiêu doanh số của các công ty sản xuất chất bán dẫn tại Nhật Bản sẽ tăng gấp 3 lần lên 118 tỷ USD và năm 2030.

Báo này cũng trích ý kiến các chuyên gia cho rằng, việc thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn trong nước đang trở nên quan trọng hơn, nhất là về an ninh kinh tế. Nhật Bản cần tận dụng các lợi thế về nền tảng công nghệ tiên tiến để khôi phục ngành bán dẫn lấy lại lợi thế của mình trong lĩnh vực này.

Theo báo Nikkei, chiến lược khôi phục ngành sản xuất chất bán dẫn của Nhật Bản sẽ gồm 3 giai đoạn chính.

Giai đoạn 1 là củng cố và thúc đẩy năng lực sản xuất, thông qua thu hút đầu tư vào các nhà máy sản xuất chất bán dẫn tiên tiến và hỗ trợ cải tạo các nhà máy hiện đang có trong nước. Giai đoạn thứ hai là tăng cường nghiên cứu hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ, thúc đẩy nghiên cứu đối với chất bán dẫn thế hệ tiếp theo. Giai đoạn ba là thúc đẩy hợp tác trên quy mô toàn cầu về phát triển và phổ biến công nghệ mới về chất bán dẫn.

Hiện nhiều nước tiến tiến khác như Mỹ và Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh đầu tư cho sản xuất chất bán dẫn, coi đây là hướng đi quan trọng để đảm bảo an ninh kinh tế. Do đó, muốn các doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh để phát triển lĩnh vực bán dẫn, Chính phủ Nhật Bản cần mạnh tay hơn các quốc gia khác trong chính sách hỗ trợ cho ngành này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước