Nhật Bản dự thảo bộ luật mới nhằm lành mạnh hóa ngành kiểm toán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/11/2016 16:07 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA) phối hợp với giới chức nước này, đang soạn thảo các quy định mới, để nâng cao tiêu chuẩn trong hoạt động kiểm toán.

Các quy định mới được soạn thảo nhằm ngăn chặn các hành vi "thổi phồng" lợi nhuận mà không bị phát hiện tại Nhật Bản.

Bộ luật mới này dự kiến sẽ cho phép bên thứ ba có thẩm quyền tham gia giám sát quy trình kiểm toán với mục tiêu phát hiện sớm các sai phạm trong việc báo cáo tài chính, tương tự vụ việc của Tập đoàn Toshiba hồi năm 2015. Đây được coi là vụ bê bối tài chính được coi là lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, khi thổi phồng một cách có hệ thống lợi nhuận trước thuế - thêm 224,8 tỷ Yen và vi phạm các nguyên tắc kế toán. 

Hiện Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thu hút thêm đầu tư nước ngoài thông qua việc cải thiện và minh bạch hoạt động điều hành doanh nghiệp, cũng như thay đổi văn hóa kinh doanh tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước