Nhiều công ty BĐS Trung Quốc tìm kiếm vốn tại thị trường quốc tế

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 17/07/2017 09:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Nhiều công ty bất động sản Trung Quốc hiện đang phải hướng tới các thị trường nước ngoài để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư.

Trong bối cảnh Bắc Kinh đang thắt chặt tín dụng, nhằm hạn chế bong bóng tài sản và rủi ro tài chính, nhiều công ty bất động sản Trung Quốc hiện đang phải hướng tới các thị trường nước ngoài để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư.

Các số liệu thống kê mới nhất của Trung tâm nghiên cứu bất động sản Centaline cho thấy, kể từ đầu tháng 7 tới nay, có ít nhất 5 công ty bất động sản Trung Quốc đã phát hành trái phiếu tại thị trường nước ngoài với tổng giá trị lên tới 2 tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh, số vốn đầu tư mà các công ty bất động sản Trung Quốc thu hút được tại thị trường trong nước đã giảm mạnh 74% trong nửa đầu năm nay, còn doanh số bán nhà đang chững lại.

Các chuyên gia dự báo, trong vòng 6-9 tháng tới, sự thiếu hụt nguồn tài chính sẽ trở nên trầm trọng hơn đối với các công ty bất động sản.

Thương vụ mua bán các dự án bất động sản lớn nhất Trung Quốc Thương vụ mua bán các dự án bất động sản lớn nhất Trung Quốc Tỷ phú địa ốc Trung Quốc bỏ túi gần 10 tỷ USD nhờ sốt bất động sản Tỷ phú địa ốc Trung Quốc bỏ túi gần 10 tỷ USD nhờ sốt bất động sản Bắc Kinh (Trung Quốc) thắt chặt quy định quảng cáo bất động sản Bắc Kinh (Trung Quốc) thắt chặt quy định quảng cáo bất động sản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước