Nhiều doanh nghiệp vận tải tăng giá vé dịp lễ 2/9

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/08/2022 18:22 GMT+7

Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). (Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Dịp lễ Quốc khánh 2/9, nhiều doanh nghiệp vận tải đã tăng giá vé tại đầu TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày 31/8 và 1/9.

Tại Bến xe miền Tây, dịp lễ này, có 3/125 doanh nghiệp vận tải tăng giá vé 10 - 20% so với ngày thường.

Bến xe miền Tây theo kế hoạch sẽ phục vụ hành khách trong 5 ngày (31/8 - 4/9). Dự báo sản lượng xe và hành khách đi lại trong dịp lễ tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngày cao điểm rơi vào 1/9, hành khách xuất bến đạt trên 40.000 khách và xe xuất bến đạt trên 1.500 xe. So với bình quân ngày thường trước dịch, xe tăng trên 15%, khách tăng trên 40%.

Ước tổng lượt xe, lượt khách xuất bến trong dịp lễ là hơn 6.300 xe, hơn 173.000 khách. Ngày thường trước dịch có 1.300 xe, 32.000 khách xuất bến.

Hàng năm, các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường. Còn năm nay, Bến xe miền Tây đề nghị các đơn vị vận tải kê khai giá vé tăng không quá 40% so với mức giá ngày thường trong 2 ngày.

Riêng đối với các xe hợp đồng, xe bus, xe tăng cường, Bến xe miền Tây sẽ dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai trong dịp lễ 2/9 để xây dựng bảng giá vé cho các loại xe nêu trên.

Còn Bến xe miền Đông bắt đầu phục vụ khách từ chiều tối 31/8, trong đó lượng khách chủ yếu tăng trong chiều tối 1 và 2/9 trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Bình Phước, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…

Theo dự báo, từ 31/8 - 4/9, Bến xe miền Đông có trên 5.000 lượt xe, hơn 105.000 lượt khách xuất bến. Ngày thường có hơn 600 xe, hơn 10.000 khách xuất bến.

Bến xe miền Đông khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ lễ. Riêng các tuyến từ Bến xe miền Đông đi/đến các tỉnh/thành phố khu vực từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Quảng Ngãi, đi/đến các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường (áp dụng trong 2 ngày 31/8 và 1/9.

Các tuyến đường từ Bến xe miền Đông đi/đến các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước điều chỉnh tăng không quá 20% so với ngày thường (áp dụng trong 2 ngày 1 và 2/9).

Ngược lại với vận tải đường bộ, vận tải đường sắt Sài Gòn lại giảm 5% so với giá vé dịp lễ 30/4, duy trì áp dụng giảm giá vé khứ hồi 5 - 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp lễ, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, ngoài 50 chuyến chạy hàng ngày trong dịp lễ, công ty tổ chức thêm 27 chuyến với hơn 12.000 chỗ từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại. Nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ.

Đường sắt ưu đãi giảm giá vé tàu tới 40% Đường sắt ưu đãi giảm giá vé tàu tới 40%

VTV.vn - Đường sắt giảm giá vé tàu 40% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu. Thời gian áp dụng từ 22/8 đến 30/8 và từ 5/9 đến 28/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước