Nhiều gia đình thoát nghèo nhờ kiều hối

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/06/2017 18:17 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhờ nguồn kiều hối từ hàng trăm triệu lao động làm việc tại nước ngoài gửi về nước, nhiều gia đình đã thoát khỏi cảnh nghèo đói, kinh tế nhiều nước đã được thúc đẩy.

445 tỷ USD là lượng kiều hối mà hàng trăm triệu lao động làm việc tại nước ngoài đã gửi về nước trong năm 2016. Đây là số liệu mới nhất được công bố trong báo cáo toàn cầu của Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế.

Báo cáo này dự đoán lượng kiều hối mà các lao động nước ngoài gửi cho gia đình ở châu Á, Mỹ Latin và châu Phi sẽ tăng 50% so với thập kỷ trước, đạt 450 tỷ USD trong năm nay.

Nguồn kiều hối lớn nhất là từ Mỹ (117 tỷ USD), tiếp đó là châu Âu (115 tỷ USD) và các nước vùng Vịnh (100 tỷ USD).

Do được cung cấp tài chính thường xuyên, nên các thành viên trong những gia đình này có thể mua lương thực, mua nhà, đến trường, tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe, cải thiện vệ sinh, thậm chí đầu tư kinh doanh và tiết kiệm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước