Những cơ sở để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 10:42 GMT+7

VTV.vn - Trước khi Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội vào hôm nay (9/6), đã có ý kiến của nhiều đại biểu về mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%.

Trên tờ Đại biểu nhân dân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Nguyễn Đức Kiên cho biết nếu quyết tâm, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% vẫn có thể đạt được như kế hoạch, vì dư địa tăng trưởng vẫn còn nhiều, giải pháp không thiếu, nhưng ông tỏ ra rất băn khoăn với tình trạng "ăn đong" tốc độ tăng trưởng như hiện nay. Vấn đề không nằm ở giải pháp, mà lại ở sức ỳ của bộ máy còn quá lớn.

Điều đó có nghĩa khoảng cách giữa ý muốn của người đứng đầu Chính phủ với sức ỳ của bộ máy phía dưới là rất lớn, ông Kiên nhận định. Lấy một ví dụ rất cụ thể, đó là khai thác nguồn lực vốn nhà nước. Một nguồn lực khổng lồ lên đến 1,2 triệu tỷ đồng vốn nhà nước đang nằm tại các doanh nghiệp nhà nước, nguồn tài sản nhà nước còn lớn hơn đến 5 triệu tỷ đồng. Tại sao không đẩy mạnh cổ phần hóa, bán vốn nhà nước, thu lại rồi đầu tư cho hạ tầng, phúc lợi xã hội. Chúng ta khó khăn nhưng không biết tận dụng nguồn lực. Một bộ phận điều hành đang phản ứng chậm và tư duy lối mòn.

PGS. TS. Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội lại đưa ra cơ sở để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%, đó là nhờ vào hoạt động sản xuất kinh doanh sôi nổi của doanh nghiệp.

Trên tờ Đầu tư, ông Ngân tin tưởng với 10.000 doanh nghiệp thành lập mỗi tháng, cả nước sẽ lấy động lực tăng trưởng từ hoạt động năng suất của 120.000 doanh nghiệp trong năm nay.

Thế nhưng, trong báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ, rất nhiều băn khoăn của đại biểu đặt ra về cách xây dựng nên con số 6,7% nhiều hơn.

Nhiều đại biểu rất băn khoăn tại sao GDP không đạt kế hoạch trong khi hầu hết các chỉ tiêu kinh tế thành phần đều đạt và vượt là không hợp lý. Có ý kiến cho rằng, việc xây dựng chỉ tiêu GDP đã lạc lậu, cần nghiên cứu cách tính chỉ tiêu khoa học hơn để dự báo chính xác hơn; đồng thời, phải đánh giá được những mặt bị tác động (về tài nguyên, môi trường, xã hội, con người…) để đạt được tốc độ tăng GDP đề ra.

Các đại biểu đều thống nhất cho rằng chúng ta đang có mâu thuẫn lớn, nếu không đạt tốc độ tăng trưởng, khoảng cách tụt hậu ngày càng lớn, nhưng nếu tăng trưởng bằng mọi giá, hậu quả sẽ khôn lường. Vấn đề là khai thông cách tư duy, vận hành nền kinh tế chứ không thể "ăn đong" bằng tài nguyên hay bị phụ thuộc quá nhiều vào tình hình chung của thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước