Những mâu thuẫn còn tồn đọng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện còn quá nhiều bất đồng trong các lĩnh vực, đến mức các cuộc họp báo được dự trù sau cuộc Đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ - Trung vòng 1 đã bị hủy bỏ vào giờ chót.

Không thể phủ nhận, quan hệ thương mại nông nghiệp giữa Mỹ - Trung Quốc đang có những tín hiệu tốt. Thế nhưng còn quá nhiều bất đồng trong các lĩnh vực khác, đến mức các cuộc họp báo được dự trù sau cuộc Đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ - Trung vòng 1 đã bị hủy bỏ vào giờ chót, một dấu hiệu phản ánh bế tắc trong đàm phán.

Điều này không khó hiểu, bởi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rất quyết liệt trong việc giảm thâm hụt thương mại, mà 347 tỷ USD là một con số khổng lồ.

Vấn đề gạo và thịt bò đã giải quyết xong. Trung Quốc cũng đã đồng ý mua khí thiên nhiên hoá lỏng của Mỹ cũng như mở ra một số lĩnh vực trong thị trường dịch vụ tài chính. Thế nhưng, các chuyên gia thương mại nhận định, hai bên chỉ mới đạt được thoả hiệp trên quy mô nhỏ, còn bức tranh lớn vẫn là bất đồng.

Theo Bloomberg, một quan chức cao cấp của Mỹ đã thừa nhận hai bên không đạt được bước tiến nào về hầu hết những vấn đề quan trọng đối với Washington, như yêu cầu của Mỹ được dễ dàng tiếp cận thị trường dịch vụ tài chính Trung Quốc, giảm thuế xe hơi, cắt trợ cấp cho doanh nghiệp nhà nước. Và một trong những vướng mắc nhất, chính là thị trường thép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước