Nỗ lực hoàn thành gói thầu bến xe Miền Đông mới vào cuối năm 2017

Hạnh Vân (VTV9)-Thứ tư, ngày 26/04/2017 14:09 GMT+7

VTV.vn - Chủ đầu tư khẳng định, các đơn vị thi công sẽ nỗ lực hoàn thành gói thầu bến xe Miền Đông mới vào cuối năm 2017 để di dời bến xe hiện hữu, điểm nóng kẹt xe TP.HCM.

Sau gói thầu số 1 vừa được triển khai vào đầu tháng 2/2017, ngày 26/4, TP.HCM đã chính thức khởi công công trình xây dựng bến xe Miền Đông mới tại quận 9.

Bến xe Miền Đông mới có tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng gồm 4 khu A, B, C, D. Dự kiến, bến xe Miền Đông mới sẽ kết nối với các tuyến xe bus, đặc biệt là tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Hành khách từ các tỉnh đến bến xe có thể lựa chọn phương tiện công cộng để vào trung tâm thành phố, về các quận, huyện vùng ven hoặc đi các tỉnh lân cận.

Với tình trạng ùn tắc diễn biến phức tạp tại quận Bình Thạnh, việc xây dựng bến xe Miền Đông mới để di dời bến xe Miền Đông hiện hữu có thể được xem là một trong các biện pháp giúp giảm áp lực giao thông tại đây.


Ngày 26/4, TP.HCM khởi công bến xe Miền Đông mới Ngày 26/4, TP.HCM khởi công bến xe Miền Đông mới

VTV.vn - Sáng 25/4, TP.HCM sẽ khởi công xây dựng bến xe Miền Đông mới với phần lớn diện tích nằm trên địa bàn quận 9, TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước