Nở rộ dịch vụ “cò” mua lúa Đông Xuân

Thanh Chương - Nguyên Du (VTV9)-Thứ ba, ngày 02/01/2018 14:35 GMT+7

VTV.vn - Nhiều thương lái (cò) đã và đang ráo riết đặt cọc mua lúa vụ Đông Xuân. Vụ việc kéo dài hơn 1 tháng nay kể từ khi bà con còn chưa xuống giống lúa.

Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng "cò" mua lúa Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Các công lúa mới được sạ khoảng 10 ngày nay, chưa biết tốt xấu thế nào nhưng đã có "cò" tới đặt mua từ hơn một tháng trước. Việc này chưa từng xảy ra trước đây khiến bà con rất phấn khởi. Theo người dân, tuy không ràng buộc bằng văn bản pháp lý như hợp đồng, việc nhận tiền trước này khiến bà con có thể yên tâm.

Trong vụ lúa Đông Xuân 2017 - 2018, toàn tỉnh Hậu Giang gieo sạ khoảng 80.000ha, trong khi đó diện tích lúa có hợp đồng bao tiêu của doanh nghiệp chỉ đạt gần 10.000ha. Sở dĩ có việc "cò" tranh mua lúa là do dự báo tình hình xuất khẩu gạo vào những tháng đầu năm 2018 sẽ tương đối thuận lợi.


Tin vào “cò lúa”, nông dân Hậu Giang bị lừa hàng tỉ đồng Tin vào “cò lúa”, nông dân Hậu Giang bị lừa hàng tỉ đồng

VTV.vn - Việc mua bán lúa qua “cò” đang tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mới đây, một “cò lúa” ở Hậu Giang đã chiếm đoạt hơn 1 tỉ 600 triệu đồng của người dân rồi bỏ trốn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước