Miền Bắc được mùa vụ lúa Đông Xuân

Quý Thông, Chu Thái (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 24/05/2017 14:26 GMT+7

VTV.vn - Vụ Đông Xuân 2016 - 2017 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và được đánh giá là đạt năng suất cao trong nhiều năm trở lại đây.

Sáng nay (24/5), tại Thanh Hóa, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện 31 tỉnh, thành phía Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm nay.

Vụ Đông Xuân 2016 - 2017 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và được đánh giá là đạt năng suất cao trong nhiều năm trở lại đây. Ngay từ đầu vụ, Bộ NN&PTNT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương đã triển khai tốt lịch xả nước các hồ thủy điện, đảm bảo đủ nước đổ ải, gieo cấy. Các địa phương cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch thời vụ, cơ cấu giống, bón phân, công tác thủy lợi, bảo vệ thực vật; tiếp tục tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt trên diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.

Về phương hướng triển khai vụ Hè Thu năm nay, Bộ NN&PTNT lưu ý các địa phương tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp. Gắn kế hoạch gieo cấy vụ Hè Thu, vụ mùa với vụ Đông, bố trí cơ cấu giống, thời vụ hợp lý để phát triển các nhóm cây vụ Đông ưa ấm và ưa lạnh. Ngoài ra, các địa phương phải bám sát diễn biến thời tiết để chủ động và có phương án phòng chống úng ngập ngay từ đầu vụ, hạn chế tối đa thiệt hại do ngập úng và sâu bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước