Nợ vay của DNNN không tính vào nợ công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/03/2017 17:21 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên họp ngày 1/3, các thành viên Chính phủ đã thống nhất phạm vi nợ công sẽ không bao gồm nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước.

Nhằm bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các thành viên Chính phủ đã thống nhất phạm vi nợ công sẽ không bao gồm nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước. Nếu DNNN không trả nợ được thì thực hiện theo các luật liên quan, kể cả áp dụng Luật phá sản, để buộc trả nợ vay. Chia sẻ với phóng viên VTV trong sáng nay, các chuyên gia đều đánh giá cao chủ trương này.

Nếu như vậy, định nghĩa nợ công vẫn theo quy định hiện nay, tức là bao gồm nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, tổng vốn Nhà nước trong 800 doanh nghiệp hiện ước tới 1.300.000 tỷ đồng. Do đó, theo chuyên gia, thực tế nhiều trường hợp, Nhà nước vẫn phải đứng ra bảo lãnh các khoản doanh nghiệp tự vay. Bởi tác động vỡ nợ gây ảnh hưởng lớn tới công ăn việc làm, bất ổn xã hội và uy tín của Việt Nam trên thị trường nợ quốc tế.

Điểm mới trong dự thảo luật quản lý nợ công lần này của Bộ Tài chính là dự thảo đã liệt kê rõ nội dung của từng cấu phần nợ công, điển hình là các khoản nợ Chính phủ, nhằm giải quyết những tồn tại hiện nay liên quan tới sự rõ ràng của các khoản nợ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước