Nông dân Kon Tum nhận "trái đắng" từ trồng sắn năng suất cao

Kiều Hoa, Ngọc Khánh-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 06:35 GMT+7

VTV.vn -

Trong số 49 hộ dân Bana ở thôn 8, xã Đăk La, huyện Đăk Hà tham gia Đề án chuyển đổi trồng sắn trên diện tích lúa bị thiếu nước của tỉnh Kon Tum, đến thời điểm này, chỉ duy nhất hộ gia đình anh A Linh chưa thu hoạch sắn, trong khi các hộ khác đều phải thu trước thời vụ. Cũng bởi, diện tích này anh trồng trên đồi cao nên thiệt hại về cây sắn do ngập úng cũng giảm hơn so với các hộ khác.

Theo ông A Bi, Trưởng thôn 8 cho biết, được sự hỗ trợ của địa phương, cuối năm 2016, 49 hộ dân trong thôn đã chuyển đổi 5ha diện tích đất trồng lúa thường xuyên thiếu nước trong vụ Đông Xuân sang trồng sắn theo chủ trương của tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, do thời gian xuống giống ngắn cộng với thời tiết mưa bất thường nên diện tích sắn của bà con đều phải thu vội... vì bị ngập úng. Gia đình ông Bi trồng 2 sào cũng chỉ thu được 1 sào, còn 1 sào bị úng chết.

Không chỉ thôn 8, theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, mới đây, qua kiểm tra thực tế, hơn 500 hộ dân sau khi chuyển đổi trên 90ha đất lúa sang trồng sắn đã có gần 50% diện tích bị chết. Còn lại những diện tích có thu hoạch, năng suất sắn cũng rất thấp.

Cũng như các địa phương khác ở Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp nông dân tiếp cận với các giống mới, canh tác sắn bền vững hơn, nhưng thực tế kết quả vẫn chưa đạt được như mong đợi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước