Nông nghiệp "loay hoay" kết nối với người sản xuất

Thanh Thảo - Lê Phức (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 28/05/2016 09:11 GMT+7

Nguồn: VTV

VTV.vn - Chính doanh nghiệp là người sẽ kết nối nông dân đưa khoa học công nghệ vào để tăng khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi.

Đây là công bố được đưa ra trong hội thảo "Triển vọng thị trường ngành nông nghiệp Việt Nam 2016" do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức ngày 27/5 tại Hà Nội.

Theo thống kê, có đến 90% doanh nghiệp không kết nối được với người sản xuất nông nghiệp, giải pháp trong thời gian tới cần phải tái cơ cấu ngành chăn nuôi, trong đó có việc rất quan trọng là đưa được những nhân tố mới vào trong quá trình sản xuất, thu hút doanh nghiệp tham gia vào nông nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đưa khoa học công nghệ cao để phối hợp với nông dân kiểm soát tốt dịch bệnh thúc đẩy nguồn cung, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng nguồn cầu tốt hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước