Nuôi tôm mô hình VietGap hướng tới thị trường Liên minh kinh tế Á - Âu

Hồng Hoa - Mạnh Thắng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 02/03/2017 17:42 GMT+7

VTV.vn - Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực, hàng thủy sản Việt Nam nhập khẩu vào thị trường này sẽ được miễn thuế hoàn toàn.

Điều này có nghĩa là hàng thủy sản Việt Nam sẽ rẻ đi đáng kể và khả năng cạnh tranh sẽ tăng lên so với thủy sản của các nước khác tại thị trường các nước Liên minh Á - Âu như Nga, Belarus và Kazakhstan.

Tuy nhiên, để được hưởng các ưu đãi về thuế 0%, thủy sản Việt Nam phải đáp ứng quy tắc xuất xứ nhất định và đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

Mời quý vị khán giả cùng ghé thăm một doanh nghiệp nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGap để chuẩn bị xuất khẩu vào thị trường Liên minh Kinh tế Á - Âu. Đáng chú ý là doanh nghiệp này do hai người Nga làm chủ đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Nuôi tôm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước