Nuôi trồng thủy sản gặp khó do thời tiết bất thường

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/04/2017 16:28 GMT+7

VTV.vn - Tại Thừa Thiên - Huế, thời tiết bất thường đã ảnh hưởng rất lớn đến môi trường nước, khiến tiến độ thả giống vụ nuôi thủy sản tại một số địa phương bị chậm.

Tại Thừa Thiên - Huế, theo lịch vụ, cứ vào đầu tháng 3, người nuôi trồng thủy sản lại cải tạo ao hồ để thả con giống. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thời tiết bất thường đã ảnh hưởng lớn đến môi trường nước, khiến tiến độ thả giống vụ nuôi thủy sản tại một số địa phương bị chậm, nhiều ao hồ còn bỏ trống.

Thời điểm này của những năm trước, ông Hà Văn Duy ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, thả 15 vạn giống tôm cua, nhưng bước vào vụ nuôi năm nay, ông không thể thả được.

Hiện tại đã đến thời điểm thả nuôi thủy sản, tuy nhiên một số địa phương như thị trấn Sịa, xã Quảng Lợi, xã Quảng Ngạn, trên địa bàn huyện Quảng Điền vẫn chưa thả nuôi là do độ mặn quá thấp. Độ mặn đo được hiện nay tại các khu vực này là từ 2 - 3‰, chưa đảm bảo cho việc nuôi trồng, điều kiện kỹ thuật phải đạt từ 7 - 10‰.

Bên cạnh yếu tố thời thiết bất thường khiến độ mặn lên chậm, một phần nguyên nhân nữa là do lượng nước ngọt từ các sông đổ ra qua hệ thống các cống trên đê ECCO, chảy ra khu vực nuôi trồng thủy sản của thị trấn Sịa, làm cho độ mặn giảm thấp.

Để rút ngắn thời gian cho các đối tượng nuôi khi độ mặn đến chậm, ngành thủy sản Thừa Thiên - Huế khuyến cáo bà con nên thả giống lớn, mật độ nuôi phải thưa để tăng tốc độ sinh trưởng, tăng cường việc thả nuôi khi độ mặn được cải thiện, đáp ứng tiêu chí về nguồn nước trên các ao hồ nuôi trồng thủy sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước