Ô tô cũ tăng giá dịp Tết Nguyên đán 2018

Công Tùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 15:48 GMT+7

VTV.vn - Khác với không khí ảm đạm cách đây vài tháng, hiện thị trường ô tô cũ đang sôi động trở lại.

Nhiều người kỳ vọng giá xe ô tô nhập khẩu sẽ giảm khi thuế suất nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN về 0% tại thời điểm 1/1/2018. Tuy nhiên, trái với mong đợi, giá xe mới hiện nay chưa có biến động nhiều do vậy một số người tiêu dùng quay sang chọn mua xe ô tô cũ dù giá của loại xe này có dấu hiệu tăng trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đại diện một showroom, so với 3 tháng trước đây, xe cũ cũng tăng giá thêm 5-10%. Với chiếc xe tầm trung giá cũng tăng 20-30 triệu đồng, còn chiếc xe cũ được liệt vào dòng cao cấp cũng tăng giá hàng trăm triệu đồng.

Ông Ngô Gia Bình - Chủ tịch Công ty cổ phần ĐTPT Thế Giới Mới nói: "Nhiều người mua xe mới nhưng không có và phải đặt ngoài Tết mới có, vì vậy họ quay sang mua xe cũ, xe lướt".

Trước đó, Honda và Toyota công bố tạm ngừng xuất khẩu ô tô sang Việt Nam. Theo đại diện Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), việc xe nhập khẩu dự báo sẽ không thể về nước sớm ít nhất trong vòng 3 tháng tới dẫn đến việc nguồn cung giảm, vì vậy giá xe bị đẩy lên cao nhất là trong dịp sát Tết Nguyên đán cũng là điều dễ hiểu.

Đầu năm 2018, ô tô nhập khẩu có giảm giá? Đầu năm 2018, ô tô nhập khẩu có giảm giá?

VTV.vn -Từ 1/1/2018, một loạt các chính sách mới liên quan đến ngành ô tô có hiệu lực. Liệu các chính sách này có tạo đà cho những chuyển biến tích cực của thị trường ô tô Việt?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước