Ô tô nhập khẩu khan hiếm dịp cuối năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/12/2017 09:32 GMT+7

VTV.vn - Những tháng cuối năm, số lượng xe ô tô nhập khẩu liên tục giảm. Điều này đã tạo ra sự khan hiếm nguồn cung, kéo theo giá cũng tăng lên.

Mỏi mắt tìm mua cho mình một chiếc xe ô tô nhập khẩu ưng ý, nhưng vài tháng nay đại lý đều thông báo cho anh Việt (khách hàng mua xe) là chưa tìm được và không biết khi nào mới có xe.

Nhiều khách hàng cũng đang băn khoăn thời điểm này nên chọn mua dòng xe nào, nhập khẩu hay lắp ráp trong nước.

Hiện giá thị trường xe cũ nhập khẩu đang tăng. Những chiếc xe cũ được đại lý chào bán giá cao, đắt hơn cả trăm triệu đồng so với xe mới cùng loại lắp ráp trong nước, hay chiếc xe Hyundai i10 nhập khẩu cũng có giá lên tới 385 triệu đồng.

Theo Tổng cục Hải quan, từ tháng 9/2017, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh. Dòng xe dưới 9 chỗ ngồi nhập trong tháng 9 chỉ hơn 900 xe, sang tháng 10 là hơn 870 xe và nửa đầu tháng 11 là gần 330 xe. Tuy nhiên, mức giá trung bình mỗi xe lại tăng hơn 47 triệu đồng/chiếc.

Một số doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chia sẻ, đã hủy đơn hàng xe nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2018 để chờ hướng dẫn cụ thể về chính sách ô tô mới của Chính phủ.

Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan tăng mạnh trong 8 tháng qua Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan tăng mạnh trong 8 tháng qua

VTV.vn - Ô tô nguyên chiếc là một trong 5 mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan nhiều nhất trong 8 tháng qua với kim ngạch nhập khẩu 432 triệu USD theo số liệu của Bộ Công Thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước