OPEC "bất lực" trước dầu đá phiến từ Mỹ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/02/2017 09:20 GMT+7

VTV.vn - Những nỗ lực trong việc ổn định giá dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đang gặp những thách thức lớn từ hoạt động khoan dầu đá phiến tại Mỹ.

Cụ thể, giá dầu đã giảm gần 2% trước lo ngại số giàn khoan dầu đá phiến đang hoạt động tại Mỹ tiếp tục tăng lên, gây sức ép lên giá dầu, bất chấp nỗ lực hoàn thành tới hơn 90% mục tiêu cắt giảm sản lượng trong tháng 1/2017 của OPEC.

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 2, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 3 tại thị trường New York giảm 1,7%, trong khi giá dầu Brent giao tháng 4 tại thị trường London giảm 1,9%. Đây là mức sụt giảm lớn nhất kể từ giữa tháng 1.

Tâm lý lo ngại về nguồn cung dầu từ Mỹ vẫn là yếu tố tiêu cực bao trùm thị trường dầu mỏ kể từ cuối năm ngoái. Giới chuyên gia lo ngại rằng, việc Mỹ phục hồi hoạt động sản xuất dầu đá phiến sẽ "vô hiệu hóa" nỗ lực cắt giảm sản lượng của OPEC.

Cơ quan năng lượng quốc tế IEA nhận định, để giá dầu có thể tăng bứt phá hơn, và thị trường tái cân bằng đúng mục tiêu, OPEC sẽ phải kéo dài thời gian thực hiện cam kết, trong bối cảnh Mỹ vẫn tăng cường hoạt động khoan dầu đá phiến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước