"Phải coi sản xuất, buôn bán hàng giả là một tội ác"

Nguyễn Sơn, Ngọc Phương (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/06/2015 17:23 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng cần phải coi hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là một tội ác.

Hôm nay (20/6), tại Hà Nội, Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm về xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra phổ biến với tất cả các chủng loại hàng hóa thiết yếu như: mỹ phẩm, rượu, bia, sữa, hàng gia dụng, phân bón, sắt thép, tôn lợp, dược phẩm...

Năm 2014, các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 220.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, gần 22.000 vụ liên quan đến hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Riêng 5 tháng đầu năm 2015 có gần 80.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị xử lý.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng Trung ương và địa phương tiếp tục tập trung tăng cường triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, làm hàng giả; cần phải coi hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là một tội ác.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với ông Dương Xuân Sinh, Phó Chánh Văn phòng thường trực, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về các giải pháp chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước