Pháp đề xuất loại bỏ thuế đánh vào tài sản xa xỉ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/10/2017 16:05 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chính phủ Pháp vừa có một đề xuất gây tranh cãi khi muốn loại bỏ thuế đánh vào những tài sản có giá trị lớn như du thuyền, ngựa đua và các loại xa xỉ phẩm khác.

Chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron muốn thay thế thuế trên bằng loại thuế đánh vào bất động sản kể từ ngày 1/1/2018.

Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire nói rằng việc thay đổi thuế được đưa ra nhằm ngăn chặn một cuộc di cư của các doanh nhân và triệu phú.

Cải cách mới của Chính phủ Pháp cũng nhằm kích thích hoạt động kinh tế và khuyến khích người đóng thuế giàu có đầu tư vào "nền kinh tế thực". Tuy nhiên, Chính phủ Pháp có thể thất thu gần 3,2 tỷ Euro (3,78 tỷ USD) tiền thuế, đồng thời làm mất uy tín các nghị sĩ cánh tả và các nghiệp đoàn.

UAE đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt UAE đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt

VTV.vn - Từ 1/10, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước ngọt và một số đồ uống có ga.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước