Pháp lập quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của châu Phi

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 29/11/2017 17:38 GMT+7

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sẽ thiết lập quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của châu Phi với số vốn ban đầu khoảng 1 tỷ Euro (tương đương 1,2 tỷ USD).

Phát biểu tại Burkina Faso nhân chuyến thăm châu Phi đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Pháp cho biết số tiền này sẽ được sử đụng để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực số hóa. 

Ngân hàng Đầu tư công và Cơ quan Phát triển Pháp sẽ chịu trách nhiệm cấp vốn cho các công ty theo nhiều hình thức. Ông Macron cũng cho rằng, khoản hỗ trợ này là cần thiết để trang bị cho các quốc gia châu Phi khả năng ứng phó với những thách thức trong tương lai trong bối cảnh dân số châu Phi vẫn tiếp tục tăng trưởng và sẽ bùng nổ trong vài thập kỷ tới.

Israel tìm cách tăng cường ảnh hưởng ở châu Phi Israel tìm cách tăng cường ảnh hưởng ở châu Phi

VTV.vn - Thủ tướng Israel Benjiamin Netanyahu cho biết nước này sẽ mở đại sứ quán ở Rwada nhằm tăng cường ảnh hưởng của quốc gia Trung Đông này ở khu vực châu Phi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước