Xuất khẩu sang Trung Đông, châu Phi cần lưu ý vấn đề thanh toán

Hoa Trà - Mạnh Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 23/11/2017 16:41 GMT+7

VTV.vn - Quá trình thanh toán tại Trung Đông, châu Phi có nhiều khác biệt so với các thị trường xuất khẩu truyền thống như Mỹ hay châu Âu, vì vậy doanh nghiệp cần hết sức lưu ý.

Hầu hết các doanh nghiệp châu Phi không muốn thanh toán qua thư tín dụng - một hình thức bảo lãnh thanh toán qua ngân hàng - do phải mất thêm chi phí và không được phép hủy ngang. Doanh nghiệp nếu may mắn tìm được đối tác chấp nhận mở thư tín dụng, thời gian làm thủ tục cũng dài gấp đôi so với bình thường.

Để tránh mất hàng, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu nên yêu cầu đối tác đặt cọc và thanh toán trước, hạn chế cho trả chậm.

Ông Nguyễn Khải Hoàn - Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á, châu Phi - Bộ Công Thương - cho biết: "Khi thanh toán qua ngân hàng nên thỏa thuận có khoản đặt cọc từ 20 - 30%, đặc biệt trước khi doanh nghiệp giao hàng cho đối tác nên nhận đủ tiền mới giao".

Bộ Công Thương đã kiến nghị đẩy mạnh hợp tác ngân hàng giữa các ngân hàng Việt Nam với hệ thống ngân hàng của các nước Trung Đông, châu Phi để các doanh nghiệp có trung gian thanh toán tin cậy, đồng thời giảm bớt chi phí trong khâu thanh toán.

Xúc tiến xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Đông Xúc tiến xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Đông

VTV.vn - Gần đây, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tháo gỡ những hạn chế còn tồn tại để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nông sản Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước