Pháp thắng thầu đóng tàu ngầm cho Australia

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/04/2016 16:30 GMT+7

Một chiếc tàu ngầm của hãng DCNS (Pháp). (Ảnh: DCNS)

VTV.vn - Pháp đã đánh bại Đức và Nhật Bản trong cuộc cạnh tranh giành hợp đồng đóng tàu ngầm cho lực lượng hải quân Australia trị giá hàng chục tỷ USD.

Trong vụ đấu thầu này, tập đoàn Quốc phòng DCNS của Pháp đã phải cạnh tranh với tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản và tập đoàn ThyssenKrupp AG của Đức. Tập đoàn Nhật Bản đề nghị cung cấp công nghệ tàu ngầm chạy điện - diesel lớp Soryu của lực lượng phòng vệ trên biển với khả năng tàng hình tiên tiến. Tuy nhiên, Tokyo đã không vượt qua được các đối thủ trong cuộc cạnh tranh này. Theo đó, Australia đã quyết định ký hợp đồng với tập đoàn DCNS của Pháp.

Được biết, hợp đồng đóng mới 12 tàu ngầm cho hải quân Australia có tổng kinh phí lên tới gần 40 tỷ USD, bao gồm cả chi phí bảo trì và quản lý.

Philippines dự kiến đầu tư hạm đội tàu ngầm đầu tiên Philippines dự kiến đầu tư hạm đội tàu ngầm đầu tiên

VTV.vn - Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 30/3 cho biết, nước này đang cân nhắc đầu tư cho hạm đội tàu ngầm đầu tiên để tăng cường năng lực quốc phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước