Philippines dự kiến đầu tư hạm đội tàu ngầm đầu tiên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/03/2016 16:59 GMT+7

Tổng thống Philippines Benigno Aquino. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 30/3 cho biết, nước này đang cân nhắc đầu tư cho hạm đội tàu ngầm đầu tiên để tăng cường năng lực quốc phòng.

Trước nhu cầu hiện đại hóa quân đội phục vụ mục đích quốc phòng cũng như góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết, Philippines có thể sẽ có một hạm đội tàu ngầm. Quốc gia này chưa bao giờ sở hữu tàu ngầm và phải dựa vào sự che chở an ninh của Hoa Kỳ. Philippines cũng lên kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng hiện đang ở mức khoảng 2,5 tỷ USD để đương đầu với những hành động leo thang, bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tuy nhiên, Tổng thống Aquino lưu ý, mục đích của kế hoạch này là nâng cao khả năng phòng thủ chứ không nhằm chạy đua vũ trang.

Mỹ để ngỏ khả năng điều thêm tàu ngầm, khu trục hạm tới Biển Đông Mỹ để ngỏ khả năng điều thêm tàu ngầm, khu trục hạm tới Biển Đông

VTV.vn - Mỹ sẽ cân nhắc điều tàu ngầm và tăng cường thêm khu trục hạm tới Biển Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước