Pháp thông qua điều khoản cấm khai thác dầu khí sau năm 2040

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/10/2017 15:54 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Pháp sẽ ngừng việc cấp phép mới cho thăm dò và khai thác dầu khí trên lãnh thổ Pháp, đồng thời các dự án đang triển khai cũng sẽ bị đình chỉ sau năm 2040.

Đây là nội dung chính trong dự luật mới của Tổng thống Emmanuel Macron, nhằm hiện thực hóa cam kết trong chiến dịch tranh cử vừa qua.

Theo đó, nước Pháp sẽ dừng khai thác các nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí. Dự luật mới cũng là một phần của kế hoạch bảo vê môi trường, thúc đẩy hơn nữa tiến trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký kết năm 2015.

Được biết, các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí liên quan đến gần 6.000 lao động. Trước khi áp dụng các điều khoản trên, Chính phủ Pháp sẽ không bỏ rơi những lao động này và sẽ dành đủ thời gian để các doanh nghiệp chuẩn bị quá trình chuyển tiếp.

Pháp dự định dừng thăm dò và khai thác dầu khí Pháp dự định dừng thăm dò và khai thác dầu khí

VTV.vn - Pháp tuyên bố sẽ ngừng cấp giấy phép thăm dò mới vào năm 2018, sau đó, tìm cách chấm dứt mọi hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí theo lộ trình từ nay tới năm 2040.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước