Hàng nghìn tỷ USD kế hoạch đầu tư của DN dầu khí có thể bị lãng phí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 09:43 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Kế hoạch đầu tư của các "ông lớn" ngành dầu khí sắp tới có thể bị lãng phí, nếu nền kinh tế thế giới được định hình lại để hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Mạng lưới Nguyên tắc Đầu tư có Trách nhiệm của Liên Hợp Quốc (PRI) cảnh báo, 30% kế hoạch đầu tư của các "ông lớn" ngành dầu khí trong thập niên tới có thể bị lãng phí nếu nền kinh tế thế giới được định hình lại để hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

Các công ty năng lượng lớn hiện đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ các nhà đầu tư, khi nhiều nền kinh tế lớn đang ngày càng chú trọng hơn vào mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất không quá 2oC. 

Các dự án dầu mỏ và khí đốt có thể sẽ không sinh lời, nếu giá nhiên liệu hóa thạch tiếp tục chững lại và ngành năng lượng chuyển dịch theo hướng năng lượng tái tạo.

Trung Quốc lên kế hoạch đầu tư vào ngành dầu khí Mỹ Trung Quốc lên kế hoạch đầu tư vào ngành dầu khí Mỹ

VTV.vn - Lãnh đạo Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC cho biết, sẽ nhập khẩu nhiều dầu và khí đốt từ Mỹ hơn nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước