Pháp xuất khẩu lúa mỳ sang Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 12:58 GMT+7

Hình minh họa. (Ảnh: Business Recorder)

VTV.vn - Một lô hàng 66.000 tấn lúa mì từ Pháp đang trên đường tới Việt Nam.

Theo bình luận của Reuters, khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường thế giới đã giúp Pháp giành được lô hàng lúa mì đầu tiên xuất sang Việt Nam trong vòng 25 năm qua.

Hiện nay, Pháp cũng là nước sản xuất lúa mì lớn nhất trong Liên minh châu Âu. Lần cuối cùng nước này xuất khẩu lúa mì sang Việt Nam là vào vụ 1990-1991 với trên 13.750 tấn.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam cho biết, khối lượng lúa mì nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm nay đạt 1,4 triệu tấn với giá trị đạt 319 triệu USD.

Việt Nam sẽ tạm ngừng nhập khẩu lúa mỳ từ Ukraine Việt Nam sẽ tạm ngừng nhập khẩu lúa mỳ từ Ukraine

VTV.vn - Hôm qua (12/11), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra quyết định tạm ngừng nhập khẩu lúa mỳ từ Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước