Phú Quốc – Thỏi nam châm hút nhà đầu tư và khách du lịch

Doanh nhân và Hội nhập-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 18:05 GMT+7

VTV.vn - Cùng với sự phát triển nhanh, mạnh trong thời gian qua, Phú Quốc chú trọng phát triển bền vững, tập trung thu hút nhà đầu tư và khách du lịch.

Được khai thác sử dụng từ năm 2012, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm đến huyện đảo. Sân bay Phú Quốc kết nối các thành phố trong và ngoài nước mỗi ngày với trung bình hơn 40 chuyến bay của 3 hãng hàng không trong nước Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific và các hãng hàng không quốc tế như China Southern Airlines, Thomson Airways... Các đường bay trong nước gồm Phú Quốc đi Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Rạch Giá cũng như các đường bay quốc tế như Phú Quốc đi Singapore, Campuchia, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Điển.

Về vận tải đường thủy, Phú Quốc hiện có các tuyến Rạch Giá – Phú Quốc và Hà Tiên – Phú Quốc với trung bình 8 chuyến tàu cao tốc, 2 chuyến tàu phà. Dự án cảng tàu biển hành khách quốc tế với tổng mức đầu tư 1.600 tỉ đồng có thể tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 225.000 GT, tàu khách có sức chở 5.000-6.000 người cũng sẽ được hoàn thiện trong năm nay.

Phú Quốc – Thỏi nam châm hút nhà đầu tư và khách du lịch - Ảnh 1.

Không chỉ du khách, các nhà đầu tư cũng cảm thấy hài lòng khi chọn Phú Quốc.

Hạ tầng giao thông đường bộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường như trục chính Nam – Bắc đảo có chiều dài 51,5km với tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng; đường vòng quanh đảo Phú Quốc có chiều dài 99,5km với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng gồm 8 tuyến đường và 1 cầu, đường trung tâm đoạn 1 và 2 khu Bãi Trường…

Năm 2015 và 2016 được coi là những năm tăng tốc trong đầu tư cơ sở hạ tầng ở Phú Quốc. Đến với hòn đảo lúc này, nhiều người có cảm giác đây như một đại công trường xây dựng. Đến năm 2017, các hạng mục cơ sở hạ tầng gần như hoàn thiện đồng bộ. Không chỉ du khách, các nhà đầu tư cũng cảm thấy hài lòng khi chọn Phú Quốc.

Tận dụng cơ hội mới để phát triển du lịch

Cùng với Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong mang mô hình của khu hành chinh – kinh tế đặc biệt. Nhiều nước trên thế giới đang triển khai mô hình này và được đánh giá hiệu quả.

"Chiến lược quy hoạch và phát triển Phú Quốc được triển khai đúng theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều kiện cần và đủ để xây dựng đặc khu kinh tế - hành chính cơ bản đáp ứng yêu cầu về vị trí, lợi thế, tính chất quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế... Do đó, Phú Quốc cần phát triển nhanh hơn nữa để thu hút nhà đầu tư nước ngoài về dịch vụ, du lịch. Tại Phú Quốc, khu giải trí có casino dự kiến được đưa vào sử dụng trong năm 2017. Vừa qua, Nghị định của Chính phủ đã ban hành cho phép người Việt Nam chơi casino với điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí kèm theo. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi triển khai dự án, thu hút du lịch", ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết.

Phú Quốc – Thỏi nam châm hút nhà đầu tư và khách du lịch - Ảnh 2.

Ngoài các khách sạn, khu vui chơi, Phú Quốc còn có casino phục vụ khách du lịch.

Ngoài ra, theo ông Hưng, cùng với phát triển nhanh, mạnh cần chú trọng phát triển bền vững, đặc biệt là quan tâm tới yếu tố môi trường: "Phú Quốc bên cạnh phát triển nhanh, mạnh nên cũng đang gặp vấn đề môi trường như thu gom và xử lý rác thải. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đòi hỏi kinh phí".

Biến rác thải thành điện năng ở Phú Quốc

Bãi rác lớn nhất trên Phú Quốc là bãi rác Đồng Tràm ở ấp Ông Lang, xã Cửa Dương nằm ngay sát mặt đường, chỉ rộng 100m2 nhưng mỗi ngày phải thu nhận khoảng 130 tấn rác. Cùng với bãi rác ở thị trấn An Thới nằm ở phía Nam của đảo, bãi rác này đang ở tình trạng ô nhiễm và quá tải trầm trọng.

Theo BQL công trình công cộng ở huyện đảo Phú Quốc, lượng rác thải hàng ngày lên tới 300 tấn, trong đó, chỉ 50% rác được thu gom. Điều này gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân và ấn tượng không đẹp của du khách tới du lịch tại đảo.

Phú Quốc – Thỏi nam châm hút nhà đầu tư và khách du lịch - Ảnh 3.

Rác thải rắn ở Phú Quốc sẽ được xử lý để biến thành điển nặng. Ảnh Dân trí.

Sau nhiều lần khảo sát, UBND tỉnh Kiên Giang đã đồng ý chọn Công ty CP Năng lượng tái tạo Toàn cầu làm nhà đầu tư để thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải với dây chuyền đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, rác thải thay vì chôn lấp sẽ được xử lý để biến thành điện năng, năng lượng sạch, hòa vào điện lưới quốc gia.

Bắt đầu khởi công từ đầu tháng 9/2016, nhà máy xử lý chất thải rắn kết hợp phát điện ở xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc có quy mô 25 ha, hiện đang được thi công giai đoạn 1 với diện tích 10 ha, công suất xử lý 200 tấn rác thải rắn/ngày có khả năng phát điện 4 MW. Ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động vào tháng 4/2017, giai đoạn 2 sẽ được gấp rút hoàn thành. Cùng với đó, nhà máy xử lý nước thải cũng đang trong quá trình tìm nhà đầu tư để triển khai xây dựng.

Chủ động thu hút nhà đầu tư vào huyện đảo Phú Quốc

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, năm 2004, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể phát triển huyện đảo Phú Quốc đến năm 2020. Đến ngày 11/5/2010, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế - hành chính.

Để đạt mục tiêu, tỉnh Kiên Giang tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch đảo Phú Quốc phù hợp với hướng phát triển, xây dựng thể chế, chính sách có tính đột phá, có sự cạnh tranh quốc tế để thu hút các nhà đầu tư lớn có thương hiệu, thị trường vào đầu tư, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của Phú Quốc.

Phú Quốc – Thỏi nam châm hút nhà đầu tư và khách du lịch - Ảnh 4.

Phú Quốc được cho là thỏi nam châm hút khách du lịch và nhà đầu tư. Ảnh: TCDL

"Trong chiến lược đột phá của Tỉnh ủy, chúng tôi có đột phá về đầu tư xây dựng cho Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế. Với chủ trương ấy, chúng tôi quyết liệt kêu gọi đầu tư hạ tầng du lịch cho Phú Quốc. Chúng tôi sử dụng tất cả các cơ chế, chính sách ưu đãi nhất để các nhà đầu tư về du lịch đầy mạnh đầu tư vào Phú Quốc", ông Phạm Vũ Hồng – Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh.

Nhà nước đã dành những ưu đãi cao nhất về khuyến khích đầu tư nước ngoài và trong nước. Đáng kể nhất là những ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp 10% thay vì 28%, thuế thu nhập cá nhân giảm 50% trong 9 năm đầu tiên khiến Phú Quốc trở thành địa chỉ hấp dẫn với các nhà đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước