Phú Yên: Nông dân gặp khó do thu hoạch mía muộn

Ái Linh (VTV8)-Thứ ba, ngày 21/03/2017 16:30 GMT+7

VTV.vn - Việc thu hoạch mía muộn đang khiến cho các hộ nông dân tại Phú Yên gặp nhiều khó khăn.

Mọi năm vụ mía của bà con nông dân kết thúc vào tháng 1, năm nay, dù đã cuối tháng 3 song diện tích mía thu hoạch ở Phú Yên mới được một nửa. Những cơn mưa trái mùa những ngày qua càng làm cho bà con lo lắng về chữ đường trong mía nếu thời gian thu hoạch kéo dài thêm.

So với thời điểm đầu vụ, giá mía nhà máy thu mua đã giảm 50.000 đồng/tấn đối với mía 10 chữ đường. Thu hoạch mía muộn không chỉ dẫn đến thu nhập thấp, mà còn ảnh hưởng đến mùa sau. Chính vì vậy, tại các cuộc gặp gỡ đối thoại giữa dân với chính quyền địa phương và nhà máy đường, việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía luôn được bà con yêu cầu.

Niên vụ 2016 - 2017, thời tiết không ủng hộ cho cây mía Phú Yên. Thời kỳ sinh trưởng phát triển mía gặp hạn, đến giai đoạn cuối lại mưa nhiều. Hiện nhiều diện tích mía chưa kết thúc sinh trưởng vì vậy chữ đường thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước