Quá sớm để nói về một "cuộc chiến" thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/04/2018 10:17 GMT+7

VTV.vn - Chủ đề được nhắc tới trong tuần qua là căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để nói về một cuộc chiến thương mại.

Ngày 3/4 vừa qua, Nhà Trắng công bố kế hoạch đánh thuế 25% đối với khoảng 1.300 mặt hàng của Trung Quốc, ước tính giá trị 50 tỷ USD. Ngay hôm sau, Trung Quốc đáp trả bằng tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với một loạt sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ với giá trị tương đương.

Ngày 5/4, lại có tin Tổng thống Donald Trump chỉ thị cho các quan chức thương mại xem xét đánh thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc, trị giá lên tới 100 tỷ USD... Tốc độ của những đòn ăn miếng trả miếng, cùng những con số đi kèm ngày càng cao, làm gia tăng lo ngại các hành động trả đũa sẽ leo thang nhanh chóng, dẫn tới 1 cuộc chiến thương mại toàn diện.

Nhiều bài báo đi sâu phân tích về những thiệt hại nghiêm trọng mà một "cuộc chiến" như vậy có thể gây ra đối với kinh tế toàn cầu, đối với người tiêu dùng. Tuy vậy, một số ý kiến lại cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc: Liệu có thể tránh được? Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc: Liệu có thể tránh được?

VTV.vn - Tuyên bố hôm 22/3 của Mỹ về việc đánh thuế hàng chục tỷ USD lên hàng hóa nhập khẩu từ Bắc Kinh liệu có phải là phát súng khơi mào cho một cuộc chiến thương mại?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước