Quy định về người lao động nước ngoài di chuyển trong DN

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/02/2017 15:13 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương vừa ban hành quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

Theo đó, bao gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật thuộc 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Đáng chú ý, người lao động nước ngoài phải được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước