Quy hoạch phát triển khai thác hải sản xa bờ toàn quốc 2020 - 2030

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/10/2017 11:18 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổng cục Thủy sản vừa xây dựng và tiến tới ban hành quy hoạch phát triển khai thác hải sản xa bờ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của quy hoạch là nhằm đưa nghề khai thác hải sản xa bờ cơ bản được công nghiệp hóa vào năm 2020, hiện đại hoá vào năm 2030. Tổng cục Thủy sản cho rằng, việc ban hành quy hoạch là cần thiết. Đây chính là công cụ quản lý tàu cá, sản lượng khai thác.

Theo đó, việc đóng mới tàu cá sẽ phải xem xét kỹ, không thể đóng tự do như hiện nay. Mục tiêu đến từ nay đến năm 2020 và 2030 giữ ổn định sản lượng khai thác xa bờ khoảng 1,62 triệu tấn. Trong đó, giảm số lượng tàu kéo lưới và tăng số tàu câu, lưới vây và nghề khác. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn này là hơn 42.000 tỷ đồng.

Quy hoạch chưa tính đến hạ tầng, dịch vụ nghề cá, khu neo đậu tránh trú bão.

Ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản trái phép Ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản trái phép

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 732/CĐ-TTg về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước