Reuters: Doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh M&A tại nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/12/2016 16:23 GMT+7

VTV.vn - Reuters nhận định, trong năm 2017, các doanh nghiệp Nhật Bản có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trên thị trường M&A toàn cầu.

Các chuyên gia của Reuters nhận định, trong năm tới, các doanh nghiệp Nhật Bản có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trên thị trường M&A toàn cầu, trong bối cảnh Trung Quốc đang có xu hướng hạn chế các thương vụ thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp nhằm ngăn cản dòng vốn chảy ra nước ngoài.

Theo các dữ liệu từ Chính phủ Nhật Bản, các doanh nghiệp nước này đang nắm giữ khoảng 3,2 nghìn tỷ USD tiền mặt. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ cơ cấu dân số già, các doanh nghiệp xứ sở mặt trời mọc có thể hướng tới các tài sản giá trị hay các thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp ở nước ngoài, để đa dạng hoá thị trường và tìm kiếm tăng trưởng.

Trong năm nay, các công ty Nhật Bản đã đầu tư tổng cộng 93 tỷ USD ở nước ngoài, cao gần gấp đôi so với năm 2013.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước