Rớt giá “thê thảm”, diêm dân bỏ hoang ruộng muối Sa Huỳnh

VTV8-Chủ nhật, ngày 15/05/2016 09:52 GMT+7

VTV.vn - Vụ muối năm nay, hơn 1/3 hộ tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bỏ hoang ruộng muối vì liên tục rớt giá.

Nhiều địa phương miền Trung bao đời nay gắn bó với nghề muối, nhưng nhiều năm qua diêm dân không thể sống được bằng nghề muối vì liên tục rớt giá và tồn đọng. Xã Phổ Thạnh có gần 120 ha ruộng muối với gần 600 hộ diêm dân gắn bó với nghề này. Tuy nhiên, vụ muối năm nay có hơn 1/3 hộ bỏ hoang ruộng muối với khoảng 30ha.

Nguyên nhân diêm dân bỏ ruộng là do lượng muối từ niên vụ trước còn tồn đọng lại tới 2.000 tấn, trong khi giá muối đầu vụ này liên tục rớt giá thê thảm, chỉ còn 400 - 600 đồng/kg. Nhiều diêm dân Sa Huỳnh đành bỏ ruộng đi mưu sinh khắp nơi.

Muối Sa Huỳnh là thương hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu năm 2011.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước