Saudi Aramco bị mất danh hiệu công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới

Ngọc Linh-Thứ ba, ngày 23/03/2021 16:58 GMT+7

Ảnh: euromoney

VTV.vn - Saudi Aramco không còn là công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới sau khi đại dịch COVID-19 tàn phá nhu cầu dầu mỏ trong năm 2020.

Aramco đã báo cáo kết quả cả năm 2020 vào ngày 21/3 vừa qua. Kết quả cho thấy, lợi nhuận của công ty đã giảm 44%, xuống còn 49 tỷ USD. Công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới cho biết, bất chấp kết quả đạt được, họ có kế hoạch chia cổ tức cả năm là 75 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Amin Nasser của Aramco cho biết: "Tác động to lớn của COVID-19 đã ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Vì thế, chúng tôi đã tăng cường tập trung vào nguồn vốn và hiệu quả hoạt động".

Trong năm 2020, nhu cầu về dầu mỏ bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt giãn cách xã hội, hạn chế đi lại để phòng chống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Vào cuối tháng 4/2020, giá dầu đã đi xuống tiêu cực, chạm mức -37 USD/thùng do sự mất cân bằng giữa cung và cầu dầu.

Saudi Aramco bị mất danh hiệu công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Saudi Aramco không còn là công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới sau khi đại dịch COVID-19 tàn phá nhu cầu dầu mỏ trong năm 2020. Ảnh: Reuters

Aramco cho biết, kết quả của họ bị ảnh hưởng bởi cả giá dầu thô giảm và khối lượng bán ra thấp hơn cũng như tỷ suất lợi nhuận kinh doanh lọc dầu và hóa chất suy yếu.

Kết quả từ Aramco có nghĩa là Apple giờ đây có thể khẳng định danh hiệu công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới vì Apple đã thông báo thu nhập 59 tỷ USD cho năm 2020. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích thị trường nhận định, danh hiệu đó có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn đối với Apple và Aramco có thể giành lại ngôi vị quán quân dựa trên sự phục hồi mạnh mẽ trong giá dầu tính trong năm 2021 và lợi nhuận năm 2019 của Aramco là 88 tỷ USD.

Theo số liệu từ nhiều công ty phân tích thị trường, từ đầu năm 2021 đến nay, năng lượng là lĩnh vực hoạt động tốt nhất vì giá dầu thô WTI đã tăng 30% tính đến thời điểm hiện tại. Trong năm tới, Aramco dự kiến sẽ chi 35 tỷ USD cho chi tiêu vốn, thấp hơn nhiều so với hướng dẫn trước đó là chi tiêu từ 40 - 45 tỷ USD.

Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới đã chịu tác động nặng nề từ môi trường giá năng lượng thấp và phải thực hiện cắt giảm sản lượng.

'Trùm vàng đen' Saudi Aramco thê thảm vì COVID-19 "Trùm vàng đen" Saudi Aramco thê thảm vì COVID-19

VTV.vn - Theo báo cáo công bố mới đây của Saudi Aramco cho thấy, lợi nhuận ròng của tập đoàn dầu mỏ này đã giảm mạnh trong quý II/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước