Sẽ bán đấu giá 7.000 tấn xăng vận chuyển trái phép vào Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/06/2016 10:17 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết sẽ bán đấu giá 7.000 tấn xăng RON 92 vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Toàn bộ số xăng thu giữ trên do các đối tượng tại Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận) nhập khẩu từ Singapore vào Việt Nam không khai báo hải quan, do đó, sẽ tiến hành bán đấu giá để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Để thực hiện công tác đấu giá, phía Bộ Công an đã có văn bản gửi ngành tài chính để tìm hiểu về các loại thuế, phí theo quy định của Nhà nước với mặt hàng xăng RON 92.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước