Sẽ có dự thảo sửa đổi về quy định bán hàng đa cấp

Hoàng Nga - Nguyễn Phương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 22:12 GMT+7

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 4 do Bộ Công Thương tổ chức chiều 6/5.

VTV.vn - Dự kiến trong tháng 5, Cục quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương sẽ hoàn thành bản dự thảo sửa đổi Nghị định 42, theo hướng siết chặt hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp.

Việc quản lý bán hàng đa cấp tiếp tục là nội dung nóng trong buổi họp báo thường kỳ tháng 4 do Bộ Công Thương tổ chức chiều 6/5. Đại diện Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, đơn vị này đang đề xuất trình Chính phủ sửa đổi Nghị định về bán hàng đa cấp.

Mặc dù Nghị định này mới ban hành chưa lâu, từ năm 2014, nhưng vì nhận thấy chưa phù hợp với thực tế nên Bộ vẫn chủ động đề xuất sửa đổi.

Đại diện Bộ Công Thương cũng cho biết, hiện nay Bộ chưa hề có ý kiến chính thức nào về kết quả kiểm tra 7 công ty đa cấp. Hiện nay tất cả những buổi làm việc đang được thể hiện bằng các văn bản, sẽ được tổng hợp để ra kết luận cuối cùng. Nhanh nhất thì đến tháng 6, cơ quan Thanh tra mới có kết luận chính thức về kết quả kiểm tra này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước