Singapore có thể đánh thuế Amazon và Lazada

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/02/2018 07:37 GMT+7

Nguồn ảnh: Reuters.

VTV.vn - Chính phủ Singapore nhiều khả năng sẽ sớm mạnh tay áp thuế với các hãng thương mại điện tử.

Tại Đông Nam Á, những ông lớn trong ngành thương mại điện tử như Amazon hay Lazada của Alibaba đang không ngừng gia tăng sức mạnh, lấn át, thậm chí là đe doạ sự phát triển của khu vực bán lẻ truyền thống. Theo hãng tin Bloomberg, nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn, chính phủ Singapore nhiều khả năng sẽ sớm mạnh tay áp thuế với các hãng thương mại điện tử.

Cụ thể, trong một khảo sát do Bloomberg vừa thực hiện, đa số các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bản ngân sách chuẩn bị được công bố vào ngày 19/2 tới, nhiều khả năng chính phủ Singapore sẽ công bố loại thuế mới áp dụng riêng với các đối tượng kinh doanh online, hoặc quán triệt các giao dịch mua bán trên môi trường trực tuyến phải nộp thuế hàng hoá dịch vụ như bình thường.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các nền tảng bán hàng trực tuyến như Lazada, Amazon đang ngày càng thống trị thị trường bán lẻ Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng gấp 10 lần so với lĩnh vực truyền thống trong vài năm tới. Hàng loạt các quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia cũng đang cân nhắc các biện pháp siết chặt thu thuế tương tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước