Sở hữu trí tuệ - Mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/04/2018 15:40 GMT+7

VTV.vn - Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những điểm mấu chốt dẫn tới căng thẳng Mỹ - Trung lần này.

Không phải cho đến gần đây mà đánh cắp bản quyền sở hữu trí tuệ đã là chuyện mà Mỹ nhiều lần cáo buộc Trung Quốc trong những năm qua. Tuy nhiên bước sang thời Tổng thống Trump, những diễn biến căng thẳng đang gia tăng đáng kể.

Các nhóm vận động cáo buộc rằng, Trung Quốc gây ra thiệt hại từ 225 tới 600 tỷ USD cho Mỹ do hàng giả và phần mềm lậu, cũng như là ăn cắp các bằng sáng chế công nghiệp.

Theo CNN, chính sách của Trung Quốc cũng không công bằng trong vấn đề này. Nước này quy định các doanh nghiệp nước ngoài trong nhiều lĩnh vực như ô tô, cần phải liên doanh với các công ty Trung Quốc, từ đó qua quá trình chuyển giao, họ sẽ nắm được công nghệ sản xuất tiên tiến từ nước ngoài.

Theo ông Phil Levy, Cố vấn thương mại của cựu Tổng thống Mỹ George Bush: "Chi phí nhân công của các nước khác càng ngày càng rẻ so với Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc không còn là công xưởng của thế giới nữa, mà phải phát triển mũi nhọn khác, đó là công nghệ".

Và lần này, trong số hơn 100 mặt hàng mà Mỹ công bố áp thuế, có những mặt hàng không hề được nhập khẩu vào Mỹ trong các năm trước, như linh kiện máy bay, thiết bị vũ trụ thương mại hay thuốc kháng sinh. Nhưng đây lại là những sản phẩm then chốt, mà Trung Quốc thúc đẩy trong chiến lược "Made in China 2025". Và theo nhiều chuyên gia, đó là cách mà Mỹ gửi lời cảnh báo đến nền kinh tế số 2 thế giới nhằm giải quyết rốt ráo vấn đề sở hữu trí tuệ đã tranh cãi nhiều năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước