Số thương vụ IPO toàn cầu đạt mức cao nhất từ sau khủng hoảng tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/12/2017 08:57 GMT+7

VTV.vn - Số thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng - IPO trên toàn thế giới năm 2017 đạt mức cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính.

Theo Dealogic, trong năm 2017, gần 1.700 công ty đã tiến hành IPO, thu được 196 tỷ USD, tăng 44% so với năm 2016 và là mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Động lực chính cho sự gia tăng này là Mỹ, châu Âu và đặc biệt là thị trường Trung Quốc đại lục.

Tuy vậy, sự quan tâm của giới đầu tư tới các thương vụ đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh kém khả quan của nhiều doanh nghiệp sau khi IPO, mà điển hình là trường hợp của Snap, chủ sở hữu của ứng dụng Snapchat. Cổ phiếu của công ty này hiện đã lao dốc 10% so với mức giá IPO hồi đầu năm.

H‎àng loạt thương vụ IPO quy mô tỷ USD sắp diễn ra H‎àng loạt thương vụ IPO quy mô tỷ USD sắp diễn ra

VTV.vn - Các thương vụ IPO quy mô khủng này là của các công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, TPV Power, PV Oil, Tổng công ty Lương thực miền Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước