Starbuck, Amazon nộp thuế ít hơn cả xe bán xúc xích lề đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/09/2016 15:54 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Áo Christian Kern vừa đưa ra một tuyên bố gây sốc, Amazon và Starbucks nộp thuế ở Áo ít hơn cả xe bán xúc xích dạo lề đường.

Ông Kern phê phán các quốc gia châu Âu áp dụng mức thuế thấp để thu hút các tập đoàn đa quốc gia như Ireland, Hà Lan, Luxembourg hay Malta đang làm là thiếu sự đồng nhất với phần còn lại của châu Âu.

Ông tiết lộ rằng, Facebook và Google sẽ phải nộp thuế nhiều hơn, nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những đại gia này trong nền kinh tế Áo, với mức doanh thu theo ông ước tính khoảng 100 triệu Euro cho mỗi tập đoàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước