Tái đàm phán NAFTA: Canada đối mặt sức ép mở cửa thị trường bơ sữa

Hà Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 26/09/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thị trường bơ sữa Canada đang phải đối mặt với sức ép mở cửa cho sản phẩm từ Mỹ, trong bối cảnh vòng 3 đàm phán lại Hiệp định NAFTA đang diễn ra tại nước này.

Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích chính sách kiểm soát sản phẩm của Canada với mức thuế nhập khẩu 270% cùng cơ chế hạn ngạch vốn được áp dụng suốt 50 năm qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng Canada - Justin Trudeau lại cho rằng, Mỹ đã luôn đạt thặng dư trong buôn bán bơ sữa với Canada dưới thời NAFTA được áp dụng khi nước này xuất khẩu 110 triệu CAD các sản phẩm bơ sữa sang Mỹ và nhập khẩu tới 550 triệu CAD.

Hiện một số nguồn tin giấu tên cho biết, phái đoàn đàm phán Mỹ có thể sẽ công khai các yêu sách đối với phiên bản NAFTA sửa đổi để đẩy nhanh tiến trình đàm phán và đi đến kết thúc trước cuối năm nay tại vòng 3 đàm phán lần này.

Các cuộc đàm phán vòng 3 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 23 - 27/9.

Mỹ, Canada, Mexico khởi động đàm phán lại NAFTA Mỹ, Canada, Mexico khởi động đàm phán lại NAFTA

VTV.vn - Tại thủ đô Washington (Mỹ), 3 nước Mỹ, Canada và Mexico đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm cải cách, sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước