Tăng cường giao thương trong lĩnh vực hàng hải giữa Việt Nam và Ấn Độ

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 06:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 31/8, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam tổ chức cuộc gặp mặt doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ.

Thực hiện nội dung thỏa thuận của Nhóm công tác chung về Hàng hải giữa Việt Nam và Ấn Độ trong đó nhấn mạnh tới việc tăng cường giao thương giữa hiệp hội và doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải, đoàn đại biểu của Cảng vụ và doanh nghiệp quản lý cảng Krishnapatnam tại vùng Miền Nam Ấn Độ sang thăm Việt Nam từ ngày 29/8 - 1/9.

Tối 31/8, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ đã phối hợp với Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam tổ chức cuộc gặp mặt doanh nghiệp - Hanoi Trade Meet.

Tham dự hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Hàng hải, Đại sứ quán Ấn Độ và đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Tăng cường giao thương trong lĩnh vực hàng hải giữa Việt Nam và Ấn Độ - Ảnh 1.

Ông Harish Parvathaneni - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, đại diện Cảng vụ và doanh nghiệp quản lý cảng Krishnapatnam đã giới thiệu và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải cũng như giải đáp các câu hỏi. Phía Ấn Độ thông qua cảng nước sâu này đã xuất khẩu gia vị, đá granite, thịt, vải sợi, khoáng sản… Trong khi đó, Ấn Độ nhập khẩu cà phê, phân bón, hạt điều... từ Việt Nam.

Về phía Việt Nam đã khai thác 1.381 tàu các loại với tổng trọng tải 7,5 triệu tấn, trong đó có gần 600 tàu chạy bến quốc tế. Ngoài ra, các chủ tàu Việt Nam còn khai thác 60 tàu mang quốc tịch nước ngoài, với tổng trọng tải gần 1 triệu tấn, hầu hết các tàu này đều chạy bến quốc tế.

Tăng cường giao thương trong lĩnh vực hàng hải giữa Việt Nam và Ấn Độ - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.chia sẻ ý kiến tại hội thảo.

Báo cáo tại hội thảo cho hay, tháng 8/2014, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt định hướng đội tàu biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó các tàu cũ, tàu trọng tải nhỏ, tàu kinh doanh không hiệu quả sẽ được bán dần, được thay thế dần bằng các tàu trọng tải cỡ lớn như tàu chở container, tàu chở dầu… dưới 15 năm tuổi để bảo đảm vận chuyển phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam và tham gia chở thuê cho nước ngoài.

Nhiều chủ tàu kỳ vọng, trong thời gian tới, các đội tàu sẽ đến các thương cảng của Ấn Độ trong đó có cảng Krishnapatnam, đồng thời hi vọng Ấn Độ sẽ có những chính sách ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu của Việt Nam ra vào cảng của Ấn Độ.

Trước đó, trong thời gian đoàn ở Việt Nam, đoàn đại biểu của Cảng vụ và doanh nghiệp quản lý cảng Krishnapatnam đã tới làm việc tại TP.HCM vào ngày 29-30/8.

Tăng cường giao thương trong lĩnh vực hàng hải giữa Việt Nam và Ấn Độ - Ảnh 3.

Vị trí cảng Krishnapatnam của Ấn Độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước