Tăng đàn heo "thoải mái" do bất cập trong quản lý

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/05/2017 11:40 GMT+7

VTV.vn - Chế tài quản lý ngành nuôi heo của các cơ quan chức năng còn chưa hợp lý, khiến việc tăng đàn thoải mái, không kiểm soát được.

Từ năm 2014, lượng đàn heo và trang trại nuôi heo tại nước ta liên tục gia tăng và được coi là thời kỳ gia tăng mạnh nhất, vượt quy hoạch tới năm 2020 chỉ trên 28 triệu con heo. Nguyên nhân được cho một phần chính là chế tài quản lý ngành nuôi heo của các cơ quan chức năng còn chưa hợp lý, khiến cả người nông dân và đặc biệt là doanh nghiệp ngoài ngành, doanh nghiệp FDI sản xuất thức ăn chăn nuôi thoải mái tăng đàn mà không kiểm soát được.

Ông Phan Văn Danh, Chủ nhiệm HTX chăn nuôi Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, bất cập đầu tiên là trong việc quản lý cấp phép chăn nuôi, ngành nghề chăn nuôi hiện còn quá dễ, dẫn đến việc doanh nghiệp hay hộ dân tăng đàn không thể kiểm soát được.

Bất cập thứ hai mà người chăn nuôi chỉ ra chính là việc kiểm đếm đàn heo hiện còn rất chung chung, mơ hồ.

Còn theo Hội chăn nuôi Việt Nam, việc thiếu kiểm soát đặc biệt chưa có cơ chế áp số lượng đàn khiến cho các doanh nghiệp ngoài ngành, doanh nghiệp FDI tăng đàn quá "nóng" trong thời gian vừa qua. Hiện các doanh nghiệp này chiếm tới gần 70% lượng thịt heo tiêu thụ trên thị trường, người chăn nuôi chỉ chiếm hơn 30% tổng lượng thịt tiêu thụ.

Hiện nhiều chuyên gia chăn nuôi kiến nghị cần có quy định số lượng nuôi heo thịt của các doanh nghiệp nước ngoài, hoặc chỉ được nuôi heo giống và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Một mặt để bảo vệ người chăn nuôi trong nước, đồng thời cũng là bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ bị độc quyền giá thịt heo sau này khi các doanh nghiệp đã chiếm được thị phần đàn nuôi ở Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước