Tây Ninh nỗ lực hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Nguyệt Hà - Hồng Việt (VTV9)-Thứ năm, ngày 22/02/2018 09:05 GMT+7

VTV.vn - Với nhiều lợi thế tại chỗ, tỉnh Tây Ninh hiện đang nỗ lực hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương.

Nhắc đến tỉnh Tây Ninh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến điểm du lịch tâm linh núi Bà Đen hoặc có thể nhớ, tỉnh có những đặc sản như: muối tôm, quả mãng cầu hơn là địa phương có nhiều thế mạnh để có thể phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, tỉnh Tây Ninh thực sự có những thuận lợi về tự nhiên mà ít địa phương có được để phát huy thế mạnh ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Có tới 70% người dân tại Tây Ninh sống bằng nghề làm nông. Tuy nhiên, đối với những sản phẩm từ cây trồng bấy lâu nay như: mía, mì hay cao su, giá cả bấp bênh, không mang lại hiệu quả kinh tế cao như kỳ vọng. Hiện tỉnh Tây Ninh đang muốn chuyển mình với một hình ảnh khác, một Tây Ninh xanh ngợp của rau củ quả và trái cây. Sự chuyển động này bắt đầu từ người nông dân.

Nhiều nông dân không chỉ được hỗ trợ phần lớn tiền giống và tìm đối tác xuất khẩu mà còn được đưa đi học kinh nghiệm ở nước ngoài. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi với những nông dân nghiêm túc làm nông nghiệp sạch, tỉnh Tây Ninh giờ đang cần những doanh nghiệp chế biến sau thu hoạch để giá trị sản phẩm nông nghiệp không chỉ là trái cây tươi.


Liên kết '3 nhà' phát triển nông nghiệp công nghệ cao Liên kết "3 nhà" phát triển nông nghiệp công nghệ cao

VTV.vn - Theo dự báo, thị trường giải pháp nông nghiệp thông minh toàn cầu khả năng đạt 40 tỷ USD vào năm 2026, thắt chặt mối quan hệ 3 nhà: Nhà quản lý, Doanh nghiệp, Nông dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước