Tết Nông thôn mới ở Hòa Bình

Anh Thư, Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/02/2018 20:24 GMT+7

VTV.vn - Năm 2017, với 709 xã về đích nông thôn mới, Tết Mậu Tuất 2018 cũng là cái Tết các xã ở Hòa Bình có niềm vui đầu tiên khi hoàn thành một chương trình lớn.

Hơn 10 năm làm ăn xa, năm nay về quê ăn Tết, anh Bùi Đức Ánh (thôn Minh Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) có cảm giác hoàn toàn khác khi khung cảnh thôn, xã có nhiều chỗ không còn nhận ra. Những con đường đất xưa hiện đã được bê tông hóa đến tận cổng nhà. Những con đường do dân đóng góp đã kết nối niềm vui khi năm nay tại các gia đình, con cháu, anh em về đông hơn mọi năm.

Nhà văn hóa thôn Minh Thành đã trở thành điểm hẹn. Càng là ngày Tết hoạt động thể thao càng sôi động. Việc hoàn thành nông thôn mới đồng nghĩa với chuyện từ Tết này, bà con đã có một môi trường sống cộng đồng tốt hơn, vui hơn, lành mạnh hơn.

Chia sẻ không khí đoàn viên với các gia đình, theo lãnh đạo xã, đó còn là niềm vui của một xã hoàn thành nông thôn mới từ chính nội lực của dân mà không bị nợ. Vào dịp Tết ở xã nông thôn mới, niềm vui thực sự có thể nhìn thấy trên gương mặt của mỗi người dân.  


Đổi thay từ chương trình nông thôn mới ở Hà Tĩnh Đổi thay từ chương trình nông thôn mới ở Hà Tĩnh

VTV.vn - Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh không bó hẹp trong phạm vi một thôn hay một xã, mà có sự liên kết giữa các xã với nhau, cùng giúp nhau hoàn thành mục tiêu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước