Thái độ của châu Âu trước đối đầu thương mại Mỹ - Trung?

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN Thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 27/03/2018 10:30 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, Liên minh châu Âu ở trong thế lưỡng nan.

Liên minh châu Âu ở trong thế lưỡng nan

Ngoài việc Mỹ áp thuế và hạn chế đầu tư đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, một số chuyên trang tài chính quốc tế còn nhận định, một biện pháp nữa đang được Mỹ sử dụng để gây sức ép với Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại là việc lôi kéo đồng minh. Tờ Bloomberg nhận định, việc Mỹ miễn trừ cho EU và 6 quốc gia khác khỏi danh sách các nước miễn áp thuế nhôm thép là một động thái tìm kiếm đồng minh chống lại Trung Quốc.

Liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, Liên minh châu Âu ở trong thế lưỡng nan. Một mặt trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, châu Âu ở thế bị thâm hụt cũng phải đối mặt với những vấn đề mà Mỹ cũng gặp phải khi làm ăn với Trung Quốc, châu Âu cũng nhiều lần tố cáo Trung Quốc bán phá giá hàng hóa, lách luật để đoạt được công nghệ sản xuất, hay thâu tóm đất đai nông nghiệp… Về điểm này, châu Âu và Mỹ có nhiều điểm tương đồng.

Mặt khác, châu Âu ủng hộ thương mại tự do. Trong quan hệ hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, Mỹ lại đang đi ngược lại các quy tắc của thương mại tự do, làm cho châu Âu cũng thiệt hại. Do vậy, Mỹ - Trung căng thẳng về thương mại, châu Âu khó có thể xác định là đứng về bên nào.



Quan hệ thương mại Mỹ - EU hiện nay

Trong thương mại, Mỹ đã đối xử với châu Âu khá thẳng tay. Tổng thống Mỹ đã dọa sẽ đánh thuế cực cao lên nhôm thép nhập khẩu, trong đó có cả nhôm thép châu Âu. Ủy ban châu Âu lúc đầu phản ứng mạnh mẽ và cho biết nếu Mỹ làm thật sẽ trả đũa ngay lập tức. Tuy nhiên, khi Mỹ vẫn quyết, châu Âu cũng không làm gì.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ nói sẽ tạm chưa áp thuế với nhôm thép châu Âu cho đến ngày 1/5, kèm điều kiện châu Âu phải đàm phán lại các quy tắc thương mại Âu - Mỹ có hiệu lực từ năm 1994. Liên minh châu Âu dù rất không bằng lòng nhưng cũng đã phải thuận theo ý Mỹ. Khó có thể nói đây là quan hệ đồng minh thương mại khi theo dõi các diễn biến này.

Các doanh nghiệp Mỹ lo ngại kế hoạch của chính phủ

Kế hoạch áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc của ông Trump hiện cũng đang vấp phải những ý kiến phản đối quyết liệt từ chính các doanh nghiệp Mỹ.

Ngay sau động thái tuyên bố áp thuế lên các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, 49 hãng bán lẻ lớn nhất tại Mỹ, bao gồm cả Walmart, Costco đã gửi thư tới chính quyền Tổng thống Trump đề nghị cân nhắc lại kế hoạch này bởi phần lớn các hàng hóa bày bán thiết yếu tại đây đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Giá tăng sẽ tác động không nhỏ lên các hộ gia đình lao động Mỹ. Dự báo, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, rượu, hoa quả tươi… sẽ là đối tượng phải đối mặt với rủi ro đầu tiên trước các biện pháp trả đũa của Trung Quốc.

Trung Quốc cân nhắc các biện pháp trả đũa Mỹ Trung Quốc cân nhắc các biện pháp trả đũa Mỹ Mỹ tuyên bố không ngại chiến tranh thương mại với Trung Quốc Mỹ tuyên bố không ngại chiến tranh thương mại với Trung Quốc Trung Quốc sẵn sàng đàm phán thương mại với Mỹ Trung Quốc sẵn sàng đàm phán thương mại với Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước