Thái Lan sẽ bán toàn bộ 11,4 triệu tấn gạo dự trữ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/04/2016 21:11 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan ngày 25/4 thông báo kế hoạch sẽ bán toàn bộ 11,4 triệu tấn gạo dự trữ trong 2 tháng tới, nhằm thu về 100 tỷ Baht (tương đương 2,8 tỷ USD).

Đây là lần bán gạo ra thị trường thế giới lớn nhất trong lịch sử xuất khẩu lúa gạo của nước này. Theo kế hoạch, các đợt đấu giá gạo sẽ được thực hiện theo tuần, mỗi lần sẽ đấu giá khoảng 1 triệu tấn.

Kể từ khi lên nắm quyền, Chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã dừng chương trình dự trữ lúa gạo và tăng mạnh lượng gạo bán ra. Bộ Thương mại Thái Lan dự báo, sản lượng lúa gạo năm nay có thể giảm do thời tiết khắc nghiệt, song lượng gạo xuất khẩu vẫn giữ ở mức 9,5 triệu tấn như năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước