Thái Lan thu giữ nhiều túi xách nhái

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 05/02/2017 15:55 GMT+7

VTV.vn - Giá rau giảm, hải sản tăng; Phong phú nguồn cung cho ngày vía Thần Tài; Thái Lan thu giữ nhiều túi xách nhái là những tin tiêu dùng đáng chú ý trong ngày 5/2.

Thái Lan thu giữ nhiều túi xách nhái

Cảnh sát Thái Lan vừa thu giữ hơn 100 chiếc túi xách nhái trong một cuộc đột kích được tiến hành tại thành phố du lịch Pattaya. Số túi xách nhái trên được tìm thấy trong một căn hộ và xe riêng của một cặp vợ chồng đến từ Bangkok. Số hàng này nhái các thương hiệu nổi tiếng như Longchamp, Chanel, LV, Prada hay Hermes và có giá trị lên tới gần 290.000 USD. Theo luật pháp Thái Lan, những người vi phạm các sản phẩm sở hữu trí tuệ sẽ đối mặt với án tù lên tới 4 năm cùng khoản tiền phạt lên tới hơn 11.000 USD.

Giá rau giảm, hải sản tăng

Do các địa phương quan tâm đến việc bình ổn thị trường nên về cơ bản, giá các loại thực phẩm sau tết vẫn tương đối ổn định. Chẳng hạn, tại thành phố Huế, lượng rau xanh đã được nhập về lớn, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng. Chính vì vậy đã không xảy ra tình trạng giá cả leo thang như nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, giá cả các mặt hàng hải sản lại tăng mạnh với mức tăng từ 20-30% so với thời điểm trước Tết do khan hiếm nguồn hàng.

Phong phú nguồn cung cho ngày vía Thần Tài

Đón bắt nhu cầu mua vàng trong ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), các đơn vị kinh doanh vàng lớn đã đẩy mạnh nguồn cung với nhiều chủng loại phong phú, bắt mắt. Chẳng hạn, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI đã chuẩn bị 200.000 sản phẩm mỹ nghệ vàng ta, phân bố thị trường 3 miền Bắc-Trung-Nam. Các điểm bán hàng cũng sẽ được mở cửa sớm hơn bình thường từ 6h30 và sẽ sản xuất thêm ngay trong ngày nếu nhu cầu khách tăng đột biến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước