Tháo gỡ khó khăn cho dự án nghìn tỷ Đạm Ninh Bình

Trung Hậu, Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/04/2018 20:38 GMT+7

VTV.vn - Tại cuộc làm việc mới đây với Đạm Ninh Bình, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định ngành Công Thương sẽ không buông xuôi mà tiếp tục nỗ lực vực dậy nhà máy này từ nội lực.

Năm 2017, Đạm Ninh Bình - 1 trong số 12 dự án "nghìn tỷ đắp chiếu" của Bộ Công Thương đã được vận hành trở lại. Tuy nhiên, đến nay hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này mới chỉ cầm chừng. Vấn đề mấu chốt là doanh nghiệp chưa có phương án tài chính đủ mạnh và dài hạn để ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Kể từ khi vận hành trở lại vào tháng 1/2017, nhà máy Đạm Ninh Bình đã tiến hành sản xuất đợt thứ 3. Theo kế hoạch, quý I năm nay sản lượng Ure cung cấp ra thị trường sẽ đạt hơn 76.000 tấn với doanh thu khoảng 400 tỷ đồng. Dù nhu cầu thị trường còn rất lớn, nhưng nhà máy chỉ có thể hoạt động với 80% công suất thiết kế do nguồn vốn hạn hẹp.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, để ổn định sản xuất cho nhà máy, chi phí đầu vào mỗi tháng ít nhất là 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm thu lỗ liên tục và gần 2 năm phải tạm ngừng hoạt động, để tìm được nguồn chi phí này, cách duy nhất là phải dựa vào chính nội lực của Tập đoàn Hóa chất và sự hỗ trợ của các đối tác.

Trong số 12 dự án lớn do Bộ Công Thương quản lý đang bị thua lỗ, Đạm Ninh Bình là 1 trong 6 dự án đã khôi phục được sản xuất và bắt đầu giảm bớt thua lỗ. Năm 2017, Đạm Ninh Bình giảm lỗ được gần 270 tỷ đồng so với phương án ngừng chạy máy.

Tại cuộc làm việc mới đây với Đạm Ninh Bình, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định đây là một thương hiệu, một sản phẩm có ích cho nhà nông. Do vậy, ngành Công Thương sẽ không buông xuôi mà tiếp tục nỗ lực vực dậy nhà máy này từ nội lực.

Bộ Tài chính đề xuất không giãn nợ dự án Đạm Ninh Bình Bộ Tài chính đề xuất không giãn nợ dự án Đạm Ninh Bình

VTV.vn - Bộ Tài chính đề nghị không đặt vấn đề giãn nợ với ngân hàng Trung Quốc vì sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Chính phủ, hệ số tín nhiệm quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước